Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đổi mới công tác huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/12/2020 13:36 GMT+7

VTV.vn - Sáng 7/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến dự hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2020.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, năm 2020, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân bảo vệ vững chắc, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, kịp thời tham mưu với Đảng, nhà nước kiên quyết, linh hoạt, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ chiến đấu, quản lý chặt chẽ chủ quyền vùng trời, vùng biển, nội địa và không gian mạng. Năm nay cũng là năm đất nước đối mặt với đại dịch COVID-19, thiên tai nặng nề nhưng ở những nơi gian khổ, khó khăn, các cán bộ chiến sĩ đã có mặt khẳng định vai trò của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đổi mới công tác huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội - Ảnh 1.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, năm 2020 toàn quân đã hoàn thành tương đối toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

"Đạt được những kết quả nêu trên có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng nguyên nhân chủ yếu là các đồng chí đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong, đề cao trách nhiệm, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Khắc phục những yếu kém, tồn tại trong những năm qua. Những kết quả đó đã góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Nhân dịp này, tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân ta đã đạt được trong năm 2020" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ quân sự quốc phòng trọng tâm năm 2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân tiếp tục dự báo đúng tình hình để tham mưu những đối sách bảo vệ đất nước, giữ vững ổn định, hòa bình làm nền tảng để xây dựng phát triển đất nước bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu phải tập trung đổi mới công tác huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, quyết liệt điều chỉnh để đến năm 2025, cơ bản kiện toàn tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; đến năm 2030 một số quân chủng, binh chủng lực lượng hiện đại; phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước