Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/03/2022 12:23 GMT+7

VTV.vn - Dưới sự chủ trì của CTQH Vương Đình Huệ, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã khai mạc sáng 28/3 tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tại kỳ họp thứ nhất vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo định hướng hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV, trong đó đặt ra yêu cầu ưu tiên xây dựng mới, bổ sung các đạo luật ở các lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt, có tính khả thi cao, tạo sự bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 19 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cho biết trên tinh thần này, Hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách được tổ chức cho ý kiến đối với 4 dự án luật gồm: Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) nhằm phân tích, phản biện tích cực về các vấn đề của dự thảo Luật để Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo chất lượng cao nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 3 tới đây.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách - Ảnh 5.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Cũng trong sáng 28/3, các đại biểu hoạt động chuyên trách đã thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Các đại biểu thống nhất cần có quy định trong dự thảo luật về cho phép khai thác, sử dụng và phổ biến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca trong đời sống xã hội, đặc biệt là trên không gian mạng, nhằm vừa bảo đảm tính pháp lý, giữ gìn sự trang trọng, tôn nghiêm vừa đáp ứng nhu cầu phổ biến đến nhân dân và hội nhập quốc tế.

Đa số các ý kiến cũng thống nhất phương án không thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, nhưng đề nghị quy định phân loại theo nhóm đối tượng, trường hợp cụ thể để áp dụng biện pháp xử lý phù hợp.

Bên cạnh đó, các đại biểu Quốc hội chuyên trách đã cho ý kiến đối với một số nội dung còn ý kiến khác nhau trong dự án Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước