Tổng Bí thư: Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ phải phát triển năng động, bền vững hơn nữa

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/11/2022 12:13 GMT+7

VTV.vn - Tổng Bí thư khẳng định Bộ Chính trị thống nhất cao ban hành Nghị quyết mới để tạo ra bước chuyển biến có tính đột phá phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Sáng 16/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc để phổ biến, quán triệt Nghị quyết 26 phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng.

Tổng Bí thư: Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ phải phát triển năng động, bền vững hơn nữa - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung bao gồm 14 tỉnh, thành phố ven biển gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Diện tích tự nhiên toàn vùng chiếm gần 29% diện tích cả nước; bờ biển dài gần 1.800 km, chiếm hơn 55% bờ biển cả nước; vùng có 9 sân bay trong đó có 3 sân bay quốc tế; nhiều cảng biển lớn như Nghi Sơn, Vũng Áng, Chân Mây, Tiên Sa, Dung Quất, Quy Nhơn, Vũng Rô, Nha Trang, Cam Ranh đồng thời có các đảo, cụm đảo và quần đảo quan trọng như Hoàng Sa, Trường Sa, Lý Sơn….

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đó là những điều kiện thuận lợi để vùng phát triển kinh tế biển và đồng bộ cả 3 lĩnh vực là công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc.

Tổng Bí thư khẳng định Bộ Chính trị thống nhất cao ban hành Nghị quyết mới để tạo ra bước chuyển biến có tính đột phá phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

''Bộ Chính trị đặc biệt nhấn mạnh cần phải đổi mới mạnh hơn nữa tư duy phát triển, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, phát triển nhanh và bền vững vùng sao cho tương xứng với tiềm năng và lợi thế của vùng và từng địa phương trong vùng. Bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa các vùng, miền, góp phần nâng cao trình độ và thu nhập của người dân trong vùng sớm bắt kịp với các vùng phát triển khác trong cả nước. Phát triển vùng mạnh về biển, giàu từ biển trên cơ sở phát huy cao nhất các tiềm năng, lợi thế, nhất là về biển; phát triển và nâng cao hiệu quả các cơ sở hạ tầng hiện có; các khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp, hệ thống đô thị ven biển, các hành lang kinh tế; các cực tăng trưởng, các trung tâm vùng và vùng động lực; các ngành kinh tế biển'', Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong vùng cần cụ thể hóa Nghị quyết và Chương trình hành động của Chính phủ bằng các cơ chế, chính sách, kế hoạch, đề án, dự án và nguồn lực cụ thể, có tính khả thi cao để triển khai thực hiện và thường xuyên có sự kiểm tra, đôn đốc, kiên quyết "không đánh trống bỏ dùi", "không đầu voi đuôi chuột".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước