Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thăm thành phố vì hòa bình

Quang Hiệu, Lê Tuấn, Chí Thành-Thứ bảy, ngày 22/10/2022 20:48 GMT+7

VTV.vn - Chiều tối 22/10, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đi dạo tại phố đi bộ Hồ Gươm cùng người dân Thủ đô Hà Nội.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thăm thành phố vì hòa bình - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổng Thư ký LHQ António Guterres trên cầu Thê Húc, hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thăm thành phố vì hòa bình - Ảnh 2.

Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thăm thành phố vì hòa bình - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký LHQ António Guterres cùng các đại biểu trên cầu Thê Húc, hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã giới thiệu với Tổng Thư ký LHQ về Hồ Hoàn Kiếm, tên gọi trong truyền thuyết từ thời vua Lê Thái Tổ, thế kỷ XV, trả gươm cho rùa vàng sau khi đánh đuổi giặc Minh.

Hai nhà lãnh đạo cùng tới thăm Đền Ngọc Sơn toạ lạc trên đảo Ngọc, nơi thờ Thánh Trần Hưng Đạo người đã có công lao to lớn để mang lại hòa bình cho dân tộc Việt Nam, từ thế kỷ XIII.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thăm thành phố vì hòa bình - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký LHQ António Guterres dâng hương tại đền Ngọc Sơn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Nhân một Nhà thư pháp viết tặng Tổng Thư ký António Guterres dòng chữ: "Thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc", Chủ tịch nước chia sẻ về việc năm 1999, Thủ đô Hà Nội tự hào được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) chọn là thành phố tiêu biểu của châu Á - Thái Bình Dương và là một trong 5 thành phố trên thế giới nhận Giải thưởng "Thành phố Vì hòa bình".

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thăm thành phố vì hòa bình - Ảnh 5.

Tổng Thư ký LHQ António Guterres thăm hỏi, nói chuyện với người dân Hà Nội ở không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thăm thành phố vì hòa bình - Ảnh 6.

Tổng Thư ký LHQ António Guterres thăm hỏi, nói chuyện với du khách ở không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Giải thưởng này, đã góp phần lan tỏa khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam, bởi từ xa xưa Người Hà Nội đã khẳng định khát vọng này bằng câu nói "Thăng Long phi chiến địa". Trải qua nhiều cuộc chiến tranh xâm lược trong lịch sử, nhưng Thăng Long - Hà Nội luôn bày tỏ thiện chí hòa bình. Sự tích hồ Hoàn Kiếm và "Trả gươm thần" đã toát lên khát vọng mãnh liệt đó.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thăm thành phố vì hòa bình - Ảnh 7.

Tổng Thư ký LHQ António Guterres xem trẻ em chơi cờ vua ở không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng giới thiệu với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về một số nét văn hóa, ẩm thực của Việt Nam, trong đó có trà san tuyết ở núi cao. Tổng Thư ký cảm ơn Chủ tịch nước và các nhà lãnh đạo Việt Nam đã dành cho ông sự đón tiếp thịnh tình, đồng thời khẳng định ông rất vinh dự được tới thăm Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước