TP Cần Thơ phải thực sự là trung tâm động lực của vùng

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Chủ nhật, ngày 10/07/2022 19:56 GMT+7

VTV.vn - Chiều 10/7, Thủ tướng và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về tình hình phát triển KT-XH và các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

6 tháng đầu năm, tăng trưởng GRDP của TP Cần Thơ phục hồi mạnh, đạt 8,04%, xếp thứ 21/63 địa phương. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng gần 13% và tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 21% so với cùng kỳ.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của lãnh đạo các bộ ngành, phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và các kết quả mà Thành phố đạt được, tuy nhiên, vẫn còn những băn khoăn, trăn trở. Đó là Cần Thơ chưa thực sự là trung tâm động lực của vùng. Năm 2021 GRDP thấp hơn so với trung bình cả nước; thu ngân sách Nhà nước chưa đạt dự toán; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải quyết liệt, sáng tạo hơn nữa, xác định trọng tâm, trọng điểm để tạo bước đột phá.

TP Cần Thơ phải thực sự là trung tâm động lực của vùng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Cần Thơ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng đưa ra nhiều quan điểm chỉ đạo cho Thành phố, trong đó có việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; bám sát thực tiễn, tăng cường phân cấp phân quyền, gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; khơi thông, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Cần Thơ triển khai hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19, đẩy mạnh tiêm vaccine và tổ chức đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế theo đúng quy định, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm việc khám chữa bệnh cho nhân dân; đẩy mạnh hơn nữa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, trong đó có giải ngân vốn đầu tư công, tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển nhanh nhưng bền vững, chú trọng quy hoạch, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao; phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, năng lượng, tập trung giải phóng mặt bằng cho các dự án lớn.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh việc chú trọng phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, kỷ luật kỷ cương trong hệ thống hành chính, đảm bảo quốc phòng an ninh, chủ động hội nhập quốc tế.

TP Cần Thơ phải thực sự là trung tâm động lực của vùng - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ ngành báo cáo về những vấn đề liên quan chuỗi dự án điện - khí Lô B với Trung tâm Điện lực Ô Môn, là dự án trọng điểm quốc gia về năng lượng trên địa bàn Cần Thơ nhưng đang bị chậm tiến độ.

Ngày 20/6 vừa qua, Thủ tướng đã tới thăm, làm việc tại Trung tâm này. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phụ trách chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan, doanh nghiệp liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phân tích kỹ lưỡng vấn đề, đánh giá nhiều mặt, tổng thể trên cơ sở pháp lý, khoa học, thực tiễn, nghiên cứu xem xét sửa đổi các quy định của pháp luật nếu lạc hậu so với thực tiễn.

TP Cần Thơ phải thực sự là trung tâm động lực của vùng - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu làm rõ vướng mắc tại chuỗi dự án điện-khí Lô B (Ô Môn). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Nhấn mạnh đây là tài nguyên của quốc gia, đã đầu tư kinh phí rất lớn, không thể để chậm trễ kéo dài thêm nữa, Thủ tướng yêu cầu trong tuần tới các cơ quan phải giải quyết dứt điểm, thấu đáo những vướng mắc trong thẩm quyền của Chính phủ, trên tinh thần đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp trong tổng thể chung.

Cho ý kiến về từng kiến nghị của Cần Thơ, Thủ tướng giao các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, trách nhiệm với thành phố để xử lý trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn với nguyên tắc là phải gỡ khó khăn, vướng mắc và tìm đầu ra cho các kiến nghị.

TP Cần Thơ phải thực sự là trung tâm động lực của vùng - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm gia đình gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Bình tại 158/58 Nguyễn Việt Hồng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 9/7, tại TP. Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Phan Văn Giang đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Bình (81 tuổi); Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Hai (98 tuổi) và thương binh Nguyễn Văn Khởi, thương binh Huỳnh Thị Kiển.

TP Cần Thơ phải thực sự là trung tâm động lực của vùng - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm gia đình gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Hai, sinh năm 1925 tại số 218/21/1A Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận NInh KIều, TP Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn ghi nhớ công lao, sự hi sinh to lớn của các mẹ, các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các mẹ, các thương bệnh binh và gia đình chính sách.

TP Cần Thơ phải thực sự là trung tâm động lực của vùng - Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình hoạt động cảng Cái Cui. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Trước đó, Thủ tướng đã đi khảo sát thực địa, nghe báo cáo tình hình hoạt động và những khó khăn vướng mắc tại cảng Cái Cui và Tân Cảng Cái Cui để nghiên cứu việc phát triển nơi đây thành trung tâm Logistic của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Hiện nay, gần 20 triệu tấn hàng hóa xuất khẩu của vùng phần lớn đi qua các cảng ở Đông Nam Bộ, gây tốn kém về chi phí, thời gian.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước