TP Hồ Chí Minh lập danh sách 38 người ứng cử đại biểu Quốc hội

Tạ Hiển-Thứ bảy, ngày 17/04/2021 18:27 GMT+7

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh có 11 người đạt tỷ lệ tín nhiệm của cử tri nơi cư trú dưới 50%, 39 người đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 50% sau đó được bỏ phiếu để chọn ra 38 người.

Ngày 17/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TP Hồ Chí Minh lập danh sách 38 người ứng cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 1.

Hội nghị hiệp thương lần 3

Đối với việc giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, trước hội nghị hiệp thương lần 3 đã diễn ra hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác, nơi làm việc từ ngày 21/3/2021 đến ngày 13/4/2021. Tổng số người người ứng cử đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 50% là 39/50 người. Tổng số người người ứng cử đạt tỷ lệ tín nhiệm dưới 50% là 11/50 người. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đề xuất không đưa vào danh sách ứng cử 11 người có số phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú dưới 50%.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV tại Thành phố Hồ Chí Minh: Số đại biểu do Thành phố giới thiệu là 17 đại biểu; số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 13 đại biểu; Căn cứ khoản 6, Điều 57 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định: Số người trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử phải nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử đó ít nhất là hai người. Thành phố Hồ Chí Minh có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, để đảm bảo số dư ít nhất 2 người ở mỗi đơn vị bầu cử, thì số người trong danh sách ứng cử là 50 người.

TP Hồ Chí Minh lập danh sách 38 người ứng cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 2.

Bỏ phiếu lựa chọn ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Trên cơ sở thực hiện khoản 4, Điều 25 Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định: Danh sách giới thiệu người ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần thứ ba phải bảo đảm có số dư lớn hơn số dư quy định tại khoản 6 Điều 57 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trình Hội nghị hiệp thương lần thứ ba danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 39 người. Hội nghị đã bỏ phiếu bầu chọn ra 38 người.

Danh sách 38 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội của TP Hồ Chí Minh gồm:

1. Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh

2. Ông Trịnh Chí Cường, Tổng giám đốc Công ty cổ phần nhựa Đại Đồng Tiến

3. Ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh

4. Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn xây dựng Hòa Bình

5. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó giám đốc Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh

6. Bà Nguyễn Thị Hiệp, Trường đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

7. Ông Nguyễn Thanh Hiệp, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

8. Ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh

9. Bà Nguyễn Thị Minh Hồng, Chủ tịch hội đồng trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

10. Ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP Hồ Chí Minh

11. Bà Ung Thị Xuân Hương, Hội Luật gia TP Hồ Chí Minh

12. Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh

13. Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban quản lý an toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh

14. Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh

15. Ông Tăng Phước Lộc, Phó trưởng Ban dân tộc TP.HCM

16. Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo TP Hồ Chí Minh

17. Ông Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh

18. Ông Trương Trọng Nghĩa, Luật sư Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh

19. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh

20. Ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP Hồ Chí Minh

21. Bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh

22. Ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh

23. Ông Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh

24. Ông Nguyễn Thanh Sang, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh

25. Ông Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

26. Ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh

27. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh

28. Ông Hà Phước Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh

29. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh

30. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh

31. Ông Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy

32. Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hồ Chí Minh

33. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh

34. Bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh

35. Ông Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh

36. Bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy Quận 1

37. Bà Nguyễn Thị Yến (Ni sư Thích Nữ Tín Liên), Ủy viên thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh

38. Ông Trần Kim Tuyền, Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và không có tên trong danh sách sơ bộ.

TP Hồ Chí Minh lập danh sách 38 người ứng cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 4.

Biểu quyết thống nhất danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố

Đối với việc giới thiệu ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, 169 ứng cử viên đã được tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú. Tổng số người người ứng cử đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 50% là 161/169 người. Tổng số người ứng cử đạt tỷ lệ tín nhiệm dưới 50% là 08/169 người. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đề xuất không đưa vào danh sách ứng cử 08 người có số phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú dưới 50%. Trước hội nghị hiệp thương lần 3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tiếp nhận 2 đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa X do yêu cầu công tác chuyên môn.

Trên cơ sở thực hiện khoản 4, Điều 25 Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định: Danh sách giới thiệu người ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần thứ ba phải bảo đảm có số dư lớn hơn số dư quy định tại khoản 6 Điều 57 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trình và được Hội nghị hiệp thương lần thứ ba biểu quyết thông qua danh sách 159 người những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa X.

Danh sách chính thức các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 được công bố chậm nhất vào ngày 28/4/2021 theo quy định.

Nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV Nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV

VTV.vn - Ông Nguyễn Thiện Nhân đã được Thành ủy TP Hồ Chí Minh giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và là 1 trong 15 ĐBQH khóa XIV của đoàn TP Hồ Chí Minh tái ứng cử.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước