Trang trọng Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 09/07/2022 19:12 GMT+7

VTV.vn - Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 9/7/2022) đã được tỉnh Bắc Ninh tổ chức trọng thể vào sáng nay.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, tại Khu lưu niệm đồng chí tại phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Trang trọng Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa trước tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, phường Phù Khê, Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ là một chiến sĩ cộng sản ưu tú, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người có tầm nhìn chiến lược, một tấm gương cao đẹp, sáng ngời về đạo đức cách mạng. Như Tổng Bí thư Lê Duẩn đã đánh giá: "Đồng chí là một trí tuệ lỗi lạc của Đảng, rất sắc sảo và nhạy bén về chính trị, lại có khả năng đoàn kết, thuyết phục anh em". Các tác phẩm của đồng chí, đặc biệt là cuốn "Tự chỉ trích" đã khái quát những vấn đề tư tưởng, lý luận rất sâu sắc về xây dựng, củng cố Đảng, đấu tranh tự phê bình và phê bình, thực hành dân chủ trong Đảng. Những tư tưởng đó vẫn mang tính thời đại và có giá trị thời sự ngày nay.

Trang trọng Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 9/7/2022). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ là hậu duệ đời thứ 17 của Đại thi hào, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Năm 1927, đồng chí tham gia tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. Tháng 3 năm 1938, khi mới 26 tuổi, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Ngày 23 tháng 11 năm 1940, sau khi khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ thực dân Pháp đã sát hại đồng chí tại trường bắn xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước