Triển khai nhiệm vụ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2015

Hà Phương (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 04/02/2015 20:17 GMT+7

Đồng chí Hà Thị Khiết phát biểu tại hội nghị (Ảnh: VOV)

Các đại biểu chỉ rõ, năm 2014, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được tiến hành nền nếp và phát huy hiệu quả.

Chiều 4/2, Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2014 và triển khai nhiệm vụ của năm nay.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nêu rõ: Năm 2014 lần đầu tiên trong lịch sử, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bên cạnh đó, việc tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn không chỉ minh chứng cho việc mở rộng dân chủ trong Đảng, mà còn góp phần làm cho nhân dân quan tâm theo dõi và tin tưởng vào công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, còn nhiều vấn đề đặt ra từ thực tiễn cuộc sống và ở ngay cơ sở về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Bên cạnh đó, chất lượng thực hành dân chủ chưa cao, có nơi chưa thực hiện công khai, minh bạch, còn để xảy ra khiếu kiện đông người, kéo dài, tham nhũng, thất thoát, lãng phí; cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu, gây bức xúc trong nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước