Tự do tôn giáo và sự phát triển ổn định ở Tây Nguyên

Tuấn Trung, Nam Việt-Thứ năm, ngày 13/10/2022 21:03 GMT+7

VTV.vn - Việc bảo đảm và phát huy tốt quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo chính là một trong những cơ sở quan trọng để địa phương này thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội.

20 năm qua, thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên, khu vực này đã có nhiều chuyển biến rõ nét, toàn diện về mọi mặt.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh cũng đã ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong 20 năm qua. Xuyên suốt quá trình này, có thể thấy, vấn đề tự do tôn giáo, đặc biệt là trong cộng đồng người dân tộc thiểu số, chính là chìa khóa để xử lý tốt mối quan hệ giữa an ninh và phát triển.

Tự do tôn giáo và sự phát triển ổn định ở Tây Nguyên - Ảnh 1.

Ông Y Brik Ksơr được cấp lại căn cước công dân để trở lại với đời sống bình thường. 4 năm trước, nghe lời các đối tượng xấu, ông từng vượt biên sang Thái Lan, với câu chuyện thêu dệt về việc chính quyền làm khó tín đồ Tin lành để được hưởng quy chế tị nạn.

Không chỉ lừa phỉnh bà con vượt biên, một số cá nhân, tổ chức phản động lưu vong bên ngoài còn lôi kéo tín đồ ở Đắk Lắk vào các lớp tập huấn dân chủ, nhân quyền giả hiệu để kích động, chống phá chính quyền.

Hơn 30% dân số của Đắk Lắk là người có đạo, tương đương khoảng 610.000 tín đồ. Trong đó, số tín đồ là người dân tộc thiểu số có trên 247.000 người.

Tự do tôn giáo và sự phát triển ổn định ở Tây Nguyên - Ảnh 2.

Cùng với triệt phá âm mưu lợi dụng tôn giáo để chống phá của những đối tượng phản động, lưu vong, chính quyền cũng tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động tôn giáo, kể cả những cơ sở chưa được cấp phép hoạt động, qua đó, vừa giúp bà con thực hành tín ngưỡng, vừa không để tôn giáo bị lợi dụng để biến địa phương thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nền tảng để phát triển. Việc bảo đảm và phát huy tốt quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo chính là một trong những cơ sở quan trọng để địa phương này thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội.

Ngày 14/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Với Nghị quyết này, nhiều giải pháp cho địa bàn chiến lược sẽ tiếp tục được đề ra, trong đó phát triển gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng vẫn là nhiệm vụ then chốt và xuyên suốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước