Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 16/05/2016 20:03 GMT+7

VTV.vn - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Sáng 16/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 03 về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết: Sau 5 năm triển khai và tổ chức thực hiện, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp, thực chất. Đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy đổi mới lề lối làm việc, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân. Việc thực hiện chỉ thị đã gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan đơn vị góp phần giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn động kéo dài.

Tại Hội nghị, Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh đã thông báo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đây là chỉ thị mới mang tính kế thừa và nối tiếp chỉ thị 03, đồng thời có nội dung rộng lớn và phong phú hơn, yêu cầu cao hơn, không chỉ học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, mà còn bao hàm cả nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo chỉ thị này, Bộ Chính trị nhấn mạnh đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Chỉ thị yêu cầu tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú và sinh động, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hằng năm.

Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, trường bồi dưỡng cán bộ các cấp, bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học và với yêu cầu giáo dục, đào tạo.

Nhân dịp này, 354 tập thể và 365 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước