Việt Nam - Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành-Thứ hai, ngày 05/12/2022 19:17 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk Yeol đã tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc từ Đối tác chiến lược lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Chiều 5/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã chủ trì lễ đón với nghi lễ cao nhất để chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là nguyên thủ quốc gia đầu tiên thăm Hàn Quốc ngay sau khi Hàn Quốc công bố Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Sáng kiến Đoàn kết ASEAN, trong thời gian Việt Nam là nước điều phối quan hệ ASEAN - Hàn Quốc đến năm 2024. Do đó, chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có cả ý nghĩa rất lớn ở tầm song phương và đa phương, trên cả bình diện quốc gia và quốc tế. 

Việt Nam - Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: TTXVN

Trong tiếng rền vang của 21 loạt đại bác chào mừng, Tổng thống Yoon Suk Yeol nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm cấp nhà nước Đại Hàn Dân Quốc vào dịp kỷ niệm 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Tổng thống nhấn mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là vị Quốc khách đầu tiên của ông và đây là cơ hội để hai nước mở ra một chương hợp tác mới trong 30 năm tới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Tổng thống Yoon Suk Yeol và các nhà Lãnh đạo Hàn Quốc, đồng thời khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc. 

Chủ tịch nước và Tổng thống đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng, hiệu quả của quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là từ sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào năm 2009. Trên cơ sở những thành tựu quan trọng đã đạt được, với niềm tin mạnh mẽ vào tương lai hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk Yeol đã cùng tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi các phương hướng lớn và biện pháp cụ thể để đưa quan hệ chính trị và hợp tác về quốc phòng, an ninh giữa hai nước lên mức tương xứng với khuôn khổ quan hệ mới. Trong đó, nhất trí tăng cường giao lưu, tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đẩy mạnh toàn diện hợp tác về thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển và chuyển giao công nghệ. 

Theo đó, Hàn Quốc sẽ tích cực xem xét tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào Hàn Quốc, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Việt Nam sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực như điện tử, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu tổ hợp công nghệ chuyên sâu, khu công nghiệp xanh và đô thị thông minh.

Việt Nam - Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk Yeol nhất trí Hàn Quốc sẽ mở rộng hơn nữa quy mô viện trợ không hoàn lại, nhất là cho các dự án tại đồng bằng sông Cửu Long, xem xét giảm, tiến tới bỏ các điều kiện ràng buộc về nhà thầu và xuất xứ hàng hóa trong thực hiện các khoản vay của Quỹ hợp tác phát triển kinh tế. 

Hai nhà lãnh đạo cũng ủng hộ đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương và tổ chức hữu nghị, nhân dân hai nước, tăng cường phối hợp bảo đảm các quyền lợi chính đáng cho công dân của hai nước đang cư trú ở Việt Nam và Hàn Quốc. 

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác về quy hoạch và phát triển đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản, đào tạo nguồn nhân lực về quản lý, vận hành giao thông và hàng hải, hàng không, đường bộ, thúc đẩy đầu tư của Hàn Quốc vào lĩnh vực hạ tầng giao thông theo phương thức Đối tác công tư và sớm ký gia hạn Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc sẽ hết hạn vào tháng 2 tới đây.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam nhất quán ủng hộ thực hiện phi hạt nhân hóa, thúc đẩy đối thoại, hợp tác trên bán đảo Triều Tiên và Việt Nam sẵn sàng phối hợp, đóng góp vào tiến trình này. 

Hai nhà lãnh đạo nhất trí về sự cần thiết bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, trật tự pháp lý và giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của các quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

Việt Nam - Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chứng kiến lễ ký 11 văn kiện hợp tác. Trong đó có thỏa thuận về sử dụng vốn vay ODA Hàn Quốc cùng với Bản ghi nhớ hợp tác về ngoại giao, văn hóa, thể thao và du lịch, hợp tác khai thác khoáng chất thiết yếu, hợp tác công nghiệp điện lực và năng lượng sạch, chăm sóc sức khỏe và khoa học y khoa, Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực hợp tác Công nghệ thông tin và truyền thông, cùng với Nghị định thư về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan và cộng gộp xuất xứ hàng hóa.

Nhân dịp này Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã mời Tổng thống Yoon Suk Yeol và Phu nhân sớm thăm Việt Nam.

Tối nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk Yeol đã nhất trí ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc lên mức "Đối tác chiến lược toàn diện". Tổng thống đã chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước chào mừng Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc. Tại đây, Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ trao Huân chương Người truyền cảm hứng tặng Huấn luyện viên Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam Park Hang-seo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước