Việt Nam kêu gọi đối thoại về Ukraine

Hoàng Hải, Phạm Thành (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 02/03/2022 12:50 GMT+7

VTV.vn - Sáng 2/3 (giờ Việt Nam), trong ngày thứ hai của cuộc họp khẩn cấp của Đại hội đồng LHQ về vấn đề Ukraine, Việt Nam lên tiếng kêu gọi các bên đối thoại và bảo vệ người dân.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, chia sẻ từ lịch sử phải trải qua nhiều đau thương trong chiến tranh, Việt Nam hết sức quan ngại về cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra ở Ukraine, một quốc gia thành viên có chủ quyền của LHQ.

Việt Nam kêu gọi đối thoại về Ukraine - Ảnh 1.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Khắc Hiếu-TTXVN tại Mỹ

Đại sứ cũng hoan nghênh cuộc đối thoại giữa hai nước mới diễn ra và mong muốn các bên liên quan tiếp tục duy trì đối thoại, chấm dứt các hành động sử dụng vũ lực để tránh gây thêm thương vong và tổn thất, đặc biệt là với người dân.

Cũng trong phiên họp này, Tổng Thư ký, Chủ tịch Đại hội đồng và đa số các quốc gia thành viên LHQ đều kêu gọi 2 nước cần tìm kiếm các giải pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ, đặc biệt là các nguyên tắc về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

Cuộc họp của Đại hội đồng LHQ sẽ phải kéo dài thêm 1 ngày do có nhiều nước đăng ký tham gia phát biểu. Như vậy, việc bỏ phiếu thông qua nghị quyết sẽ chuyển sang tối 2/3 theo giờ Việt Nam. Các quốc gia ủng hộ hi vọng nghị quyết sẽ nhận được ít nhất 100 phiếu đồng thuận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước