Việt Nam là đối tác quan trọng của Hungary ở Đông Nam Á

Ngọc Thành , Đức Thuận, Trần Nam-Thứ hai, ngày 27/06/2022 20:58 GMT+7

VTV.vn - Sáng 27/6 theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã diễn ra trọng thể tại Nhà Quốc hội Hungary.

Việt Nam là đối tác quan trọng của Hungary ở Đông Nam Á - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Việt Nam là đối tác quan trọng của Hungary ở Đông Nam Á - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér trước khi hội đàm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch László Kövér nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm Hungary, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Hungary ở Đông Nam Á, tuy xa cách về địa lý nhưng hai nước đã có bề dày hữu nghị và hợp tác, được nhiều thế hệ gìn giữ và vun đắp, ngay cả trong lúc khó khăn, dịch bệnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu chân tình hiệu quả của Hungary trong thời kỳ chiến tranh cũng như trong xây dựng đất nước ngày nay, Hungary là một trong những nước đầu tiên công nhận và thành lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, đã giúp Viêt Nam đào tạo nhiều thế hệ cán bộ trong đó có cán bộ lãnh đạo Việt Nam.

Việt Nam là đối tác quan trọng của Hungary ở Đông Nam Á - Ảnh 3.

Quang cảnh hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Hai bên đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, đặc biệt, nhân chuyến thăm Hungary năm 2018 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện, trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19, kim ngạch thương mại hai chiều vẫn đạt 1,3 tỷ USD.

Hai bên nhất trí tạo điều kiện và thúc đẩy Chính phủ tháo gỡ vướng mắc do khác biệt về quy định pháp luật đối với dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, thúc đẩy tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm Văn hóa và Cộng đồng Hungary tại Hà Nội sớm được thành lập và có thể sớm đi vào hoạt động.

Việt Nam là đối tác quan trọng của Hungary ở Đông Nam Á - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi hội đàm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Quốc hội, Chính phủ Hungary đã tích cực ủng hộ việc ký kết, phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU và đặc biệt, Hungary là quốc gia thành viên EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn phía Hungary hàng năm duy trì cấp 200 học bổng cho sinh viên Việt Nam cũng như hỗ trợ vaccine phòng dịch COVID-19.

Về quan hệ nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao, các Ủy ban chuyên môn và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và khu vực cũng như tiếp tục phối hợp tổ chức Tọa đàm lập pháp giữa hai Quốc hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Hungary sớm sang thăm lại Việt Nam, Chủ tịch László Kövér vui vẻ nhận lời.

Việt Nam là đối tác quan trọng của Hungary ở Đông Nam Á - Ảnh 5.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Việt Nam là đối tác quan trọng của Hungary ở Đông Nam Á - Ảnh 6.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér chứng kiến Lễ ký, trao đổi văn kiện Chương trình hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Hungary. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngay sau hội đàm, hai chủ tịch Quốc hội đã ký Thỏa thuận hợp tác mới giữa Quốc hội hai nước. Hai Chủ tịch Quốc hội đồng thời chứng kiến lễ ký các thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Hungary.

Sau lễ ký, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành họp báo.

Việt Nam là đối tác quan trọng của Hungary ở Đông Nam Á - Ảnh 7.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér gặp gỡ báo chí. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại quảng trường anh hùng.

Việt Nam là đối tác quan trọng của Hungary ở Đông Nam Á - Ảnh 8.
Việt Nam là đối tác quan trọng của Hungary ở Đông Nam Á - Ảnh 9.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt vòng hoa tại Quảng trường Anh hùng. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước