Việt Nam mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Malta

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 15/07/2016 19:57 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Malta Joseph Muscat

VTV.vn - Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với các nước EU, trong đó có Malta.

Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc hội kiến Thủ tướng Malta Joseph Muscat.

Về hợp tác kinh tế, hai Thủ tướng nhất trí tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, đầu tư trong những lĩnh vực mà Malta có thế mạnh như: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, hậu cần, vận tải biển. Thủ tướng Malta khẳng định, Malta sẵn sàng là cầu nối cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường châu Âu và châu Phi.

Nhân dịp này Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời Thủ tướng Joseph Muscat sớm thăm Việt Nam.

Sau cuộc tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Joseph Muscat đã chứng kiến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Malta George Vella ký Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước