Việt Nam nỗ lực góp phần giải quyết các thách thức toàn cầu

Mỹ Linh-Thứ năm, ngày 08/06/2023 19:22 GMT+7

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tham dự phiên 3 Hội nghị Bộ trưởng Hội đồng OECD 2023. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Từ ngày 7-8/6, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD năm 2023 tại thủ đô Paris, Pháp.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng đã đưa ra các đề xuất về việc hạn chế các rào cản, bảo hộ thương mại và đầu tư; xác lập các tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ các nước đang phát triển nâng cao khả năng cạnh tranh, giúp rút ngắn các khoảng cách số và công nghệ. Trên cương vị Đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào các nỗ lực giải quyết thách thức khu vực và toàn cầu.

Tại phiên thảo luận về "Phát thải ròng bằng không, phát triển bền vững, đa dạng sinh học", nhấn mạnh biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất của thời đại, Bộ trưởng cho biết Việt Nam sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, thể hiện rõ qua cam kết của Việt Nam tại COP 26, việc thiết lập Quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng với các nước G7 và gần đây nhất là việc thông qua Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030.

Nhân dịp này, Bộ trưởng đã có các cuộc làm việc với Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Pháp Emmanuel Bonne; Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu; Ngoại trưởng Anh James Cleverly, Bộ trưởng Thương mại quốc tế Canada, Bộ trưởng Ngoại giao các nước Brazil, Litva; Tổng Thư ký OECD và Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước