Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 01/11/2021 23:33 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện để các tập đoàn, DN đầu tư vào những lĩnh vực mà Việt Nam đang ưu tiên và có nhiều ưu đãi đặc biệt.

Tại hội nghị "Đối thoại với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tại COP26" do Bộ Kế hoạch - Đầu tư và ngân hàng Standard Chartered tổ chức vào chiều nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các nhà đầu tư tăng cường đầu tư vào Việt Nam, nhất là ở những lĩnh vực mà Việt Nam đang ưu tiên và có nhiều ưu đãi đặc biệt như công nghệ cao, công nghệ thông tin, bảo vệ môi trường hay năng lượng tái tạo.

Trao đổi với các nhà đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó khuyến khích các ngân hàng nước ngoài tham gia tái cấu trúc các ngân hàng yếu kém về nguồn nhân lực, vốn, năng lực quản trị. Việt Nam cũng đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trong đó có thúc đẩy chuyển đổi số số trong hệ thống ngân hàng để thu hút mạnh mẽ hơn đầu tư nước ngoài. Việt Nam cũng có nhu cầu hợp tác trong lĩnh vực bảo hiểm và xây dựng các trung tâm tài chính lớn. Đặc biệt là đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển bền vững, tăng trưởng xanh. Việt Nam chủ trương thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu.

Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ trao các biên bản ghi nhớ với tổng giá trị 8,5 tỷ USD cho 3 doanh nghiệp Việt Nam nhằm hỗ trợ các dự án phát triển bền vững. Ảnh: Chinhphu.vn

Trước các nhà đầu tư, Thủ tướng nhấn mạnh một số lợi thế của Việt Nam, trong đó kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn về thu chi, xuất nhập khẩu, năng lượng, lương thực thực phẩm... được bảo đảm. Và đặc biệt là yếu tố con người.

Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra một số thách thức hiện nay của Việt Nam như thách thức về địa chính trị, về cơ sở hạ tầng, về dịch bệnh, hay cụ thể như khả năng liên kết giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước còn có những hạn chế, hợp tác công tư vẫn còn những vướng mắc… Những thách thức đó đã và đang được quan tâm giải quyết.

Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư - Ảnh 2.

Ông Jose Vinals, Chủ tịch Ngân hàng Standard Chartered, tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính quà lưu niệm - áo thi đấu của đội bóng Liverpool. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo Thủ tướng, biến đổi khí hậu đang là một trong những thách thức lớn nhất với toàn cầu, do đó, phải có cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân để giải quyết vấn đề này. Tại COP26 lần này, Việt Nam, dù là quốc gia còn trong điều kiện khó khăn, song sẵn sàng cam kết mạnh mẽ, đi theo xu thế của thế giới. Thủ tướng nhấn mạnh thông điệp phải bảo đảm công bằng và công lý trong phát triển kinh tế xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Là một trong những quốc gia bị tác động nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu, Việt Nam luôn nỗ lực cố gắng làm hết sức mình để phát triển xanh, ứng phó biến đổi khí hậu một cách bền vững và ổn định lâu dài.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện để các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư vào những lĩnh vực mà Việt Nam đang ưu tiên và có nhiều ưu đãi đặc biệt, đồng thời kỳ vọng các doanh nghiệp nước ngoài tăng cường hơn nữa đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, vận dụng khoa học quản lý tiên tiến, hiệu quả; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để đóng góp đưa Việt Nam trở thành một trung tâm trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng tiếp nhiều lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu tại Anh Thủ tướng tiếp nhiều lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu tại Anh

VTV.vn - Trong ngày đầu tiên đến Anh, Thủ tướng đã tiếp 10 lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp, trường đại học lớn trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước