Việt - Nga mở rộng hợp tác về kiểm sát

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành-Thứ ba, ngày 04/10/2022 19:07 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Viện trưởng Tổng Viện Kiểm sát Liên bang Nga Igor Krasnov. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

VTV.vn - Chiều 4/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Viện trưởng Tổng Viện Kiểm sát Liên bang Nga Igor Krasnov đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Đoàn tới thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm nâng cấp quan hệ từ Đối tác chiến lược thành Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là những sự kiện, mốc son lịch sử của tình hữu nghị Việt - Nga.

Việt - Nga mở rộng hợp tác về kiểm sát - Ảnh 1.

Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Chủ tịch nước cũng nhắc lại thành công tốt đẹp của chuyến thăm cấp Nhà nước đến Nga cuối năm 2021 với nhiều dấu ấn đặc biệt trong quan hệ hai nước. Viện trưởng Tổng Viện Kiểm sát Igor Krasnov khẳng định Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga được thông qua trong chuyến thăm của Chủ tịch nước đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác quan trọng.

Việt - Nga mở rộng hợp tác về kiểm sát - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Theo đó, trong chuyến thăm này, hai Viện sẽ ký Chương trình hợp tác từ năm 2023 - 2025 để triển khai đào tạo, hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản, đặc biệt là tài sản tham nhũng cùng với hợp tác đấu tranh chống tội phạm buôn bán người, tội phạm về thuế, tài chính và giao dịch tiền ảo.

Tổng Viện kiểm sát cũng đã cử chuyên gia đến giảng bài tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội về phòng chống tội tài sản số, tiền ảo và phòng chống tham nhũng.

Việt - Nga mở rộng hợp tác về kiểm sát - Ảnh 3.

Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045". Viện kiểm sát nhân dân, với chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, là một cơ quan quan trọng trong hệ thống tư pháp hình sự của Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên hợp tác có hiệu quả theo Chương trình mới, nhất là tổ chức hội thảo trực tuyến để trao đổi kinh nghiệm, qua đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tình hữu nghị và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước