Vĩnh Phúc: Huy động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/08/2022 18:45 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Vĩnh Phúc. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an giữ vai trò tham mưu đắc lực nhất của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Hôm nay (15/8), dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhân dân xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo các cấp chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, phù hợp nhằm huy động sức mạnh của toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, Công an là nòng cốt làm tham mưu. Từ đó, tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thiện phương pháp công tác để nắm vững tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, trong mọi tình huống không được để bị động, bất ngờ; không để hình thành tội phạm hoạt động có tổ chức xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Tại xã Tam Phúc, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân quan tâm thực hiện. Qua 17 năm, Đảng ủy xã đã ban hành 41 nghị quyết về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương, đồng thời triển khai đến các chi bộ để tổ chức thực hiện.

Ủy ban nhân dân xã Tam Phúc đã xây dựng 68 kế hoạch triển khai, quán triệt nội dung các văn bản, kế hoạch hướng dẫn của cấp trên, chỉ đạo cấp ủy, ban lãnh đạo thôn, các ngành, đoàn thể cụ thể hóa mục tiêu yêu cầu giải pháp về nhiệm vụ phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Lực lượng Công an xã làm nòng cốt, là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Từ khi triển khai xây dựng mô hình "Xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và lắp đặt hệ thống camera an ninh đã góp phần đắc lực trong công tác phòng, chống tội phạm. Qua khai thác dữ liệu camera an ninh đã kịp thời phát hiện, phòng ngừa nhiều vụ việc liên quan an ninh trật tự; giúp các lực lượng Công an huyện triển khai phương án vây bắt nhiều đối đối tượng cướp giật tài sản liên xã, liên huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao tặng 5 nhà đại đoàn kết cho huyện Vĩnh Tường trị giá 250 triệu đồng, 10 suất quà cho các hộ tiêu biểu. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trao tặng 5 suất quà cho các cá nhân tiêu biểu và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Phúc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước