Xây dựng đội ngũ luật sư ngang tầm quốc tế

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/12/2021 12:09 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ 3 (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Luật sư tuyệt đối không tiếp tay, không tham gia chạy án, không có hành vi trái với quy định pháp luật và phải nỗ lực đạt trình độ ngang tầm quốc tế.

Việc phát triển đội ngũ luật sư cần đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng để đảm bảo đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn, trong sáng về đạo đức, có trình độ ngang tầm với các luật sư trong khu vực và trên thế giới. Đây là yêu cầu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đại biểu Luật sư Việt Nam toàn quốc lần thứ 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Liên đoàn Luật sư nhiệm kỳ mới phải quyết tâm xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư theo những mục tiêu này. Còn các luật sư phải độc lập, trung thực, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, có trách nhiệm bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa và lợi ích chính đáng của nhà nước.

"Luật sư phải luôn có ý thức giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, nghề nghiệp. Phải biết nói không với tiêu cực, tuyệt đối không tiếp tay, không tham gia chạy án, không có hành vi trái với quy định pháp luật. 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, luật sư Việt Nam cần nỗ lực học tập, nghiên cứu cả về ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyên môn pháp luật quốc tế, luật pháp của các nước để có thể theo kịp và đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Đại hội đã bầu 31 Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc. Ông Đỗ Ngọc Thịnh tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam và bầu 5 Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước