Xây dựng Quốc hội đoàn kết, liêm chính, trí tuệ, hành động

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/07/2021 19:48 GMT+7

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội cùng Quốc hội và các đại biểu tiếp tục nỗ lực hết mình vì mục tiêu tối thượng là phụng sự lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Tới hôm nay (26/7), kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV đã hoàn thành việc bầu 3 chức danh lãnh đạo chủ chốt cao nhất của nhà nước, đó là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Trước đó, ngay hôm khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV vào ngày 20/7/2021, 100% đại biểu Quốc hội có mặt đã bầu Chủ tịch Quốc hội khoá XIV Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội khoá XV.

Phát biểu sau tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp 75 năm Quốc hội Việt Nam, cá nhân Chủ tịch Quốc hội cùng Quốc hội và các đại biểu tiếp tục nỗ lực hết mình vì mục tiêu tối thượng là phụng sự lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; phát huy cao độ dân chủ, đoàn kết, pháp quyền, liêm chính, công khai, minh bạch, tăng tính chuyên nghiệp, không ngừng đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Quốc hội thực sự đổi mới vì dân Quốc hội thực sự đổi mới vì dân

VTV.vn - Việc Quốc hội thống nhất kết thúc kỳ họp sớm 3 ngày, làm việc cả ngày thứ 7, Chủ Nhật để dành thời gian cho tập trung chống dịch COVID-19 là quyết định hợp lý với thực tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước