Xây dựng Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội; là thành trì bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Chủ nhật, ngày 13/03/2022 13:47 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa sáng 13/3.

Sau khi đi khảo sát, kiểm tra thực tế trong cả ngày 12/3 tại một số địa bàn, lĩnh vực, dự án trọng điểm mà tỉnh Khánh Hòa đang triển khai, vào sáng 13/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

Xây dựng Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội; là thành trì bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Xây dựng Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội; là thành trì bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tỉnh Khánh Hòa trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tỉnh đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn.

Kết quả phòng, chống dịch tốt, kiểm soát tình hình nhanh, có hiệu quả; thu ngân sách vượt so với chỉ tiêu đề ra; 13/21 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt, sản xuất nông lâm, ngư nghiệp tăng, hoạt động du lịch tăng nhanh từ quý 4/2021 sau khi thực hiện Nghị quyết 128. Riêng 2 tháng đầu năm nay, các hoạt động sản xuất kinh doanh đều tăng.

Xây dựng Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội; là thành trì bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc - Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà Nguyễn Hải Ninh phát biểu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tuy nhiên, Thủ tướng đánh giá, Khánh Hòa phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế lớn và phát triển chưa bứt phá. Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Khánh Hòa tăng tính tự lực tự cường, bám sát tình hình thực tiễn, phát huy hơn nữa tính chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo, thích ứng với tình hình và những vấn đề cụ thể.

Khánh Hòa cần tập trung cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời, đẩy mạnh phân cấp phân quyền; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân.

Xây dựng Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội; là thành trì bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc - Ảnh 4.
Xây dựng Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội; là thành trì bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Ngoài những nhiệm vụ lớn, Thủ tướng cũng chỉ ra một số nhiệm vụ cụ thể, trong đó, tập trung hơn nữa cho công tác quy hoạch, đặc biệt lưu ý quy hoạch huyện đảo Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước và là thành trì vững chắc bảo vệ độc lập, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trên cơ sở luật pháp Việt Nam và quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, làm càng sớm càng tốt và ngay sau quy hoạch phải dành nguồn lực phát triển, trước hết ưu tiên xây dựng trung tâm hậu cần nghề cá, tiếp tục vận động người dân ra đảo tham gia phát triển kinh tế xã hội ở Trường Sa.

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, tập trung tiêm vaccine phòng COVID-19, nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở, rà soát lại đầu tư công để tập trung cho các dự án lớn, cơ cấu lại thu chi cho hợp lý và cơ cấu lại thị trường du lịch phù hợp với tình hình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước