Học tập và làm theo gương Bác:

Xứng đáng với sự "phó thác"

Kim Xuân, Nam Việt-Thứ hai, ngày 27/02/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Bác nhấn mạnh: "Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe cho đồng bào".

Ngày 27/2/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư gửi Hội nghị Cán bộ y tế. Trong phần nói về Thương yêu người bệnh, Người nhấn mạnh: "Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe cho đồng bào".

Xứng đáng với sự phó thác - Ảnh 1.

Xứng đáng với "phó thác" này, tập thể các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã mang lại hi vọng, cuộc sống mới cho nhiều bệnh nhân được ghép gan thành công - một trong những kỹ thuật khó nhất của ghép tạng.

Anh Tạ Văn Thực - bố của bé Phương, tỉnh Bắc Giang chia sẻ: "Khi cháu hơn 3 tháng phát hiện ra bệnh, một số bác sĩ còn không biết rõ thông tin về bệnh này, gia đình sốc quá nặng và đã nghĩ đến phương án cuối cùng là cháu có thể không ở lại được với gia đình".

Một tia hi vọng đã đến với gia đình khi em đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương chỉ định ghép gan từ người cho sống (người thân trong gia đình có chỉ số phù hợp). Ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 ngày đã được thực hiện thành công bởi sự phối hợp của 30 các y, bác sĩ liên khoa trong bệnh viện.

Xứng đáng với sự phó thác - Ảnh 2.

17 ca ghép gan đã được thực hiện thành công tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong năm 2022 có kết quả tốt. Đây cũng là đơn vị có số ca ghép gan nhi nhiều nhất tại Việt Nam, trong đó đã thực hiện các ca ghép gan đòi hỏi kỹ thuật khó, bệnh lý phức tạp như bất đồng nhóm máu, ghép gan cho trẻ ung thư gan, bệnh lý di truyền, đặc biệt là ghép gan được cho bệnh nhi có cân nặng thấp.

Nhờ sự đoàn kết, phối hợp của tập thể các y, bác sĩ, sự sống của nhiều em bé đã dần được hồi sinh dưới những đôi bàn tay khéo léo cùng các trái tim yêu thương đúng như lời Bác dạy cán bộ ngành y.

"Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe của đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ phải thương yêu, phải săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn như mình đau đớn".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước