Không còn là "vùng trũng" của dòng vốn cận biên, chứng khoán Việt Nam vươn lên trở thành cánh chim đầu đàn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Câu hỏi lớn nhất lúc này không chỉ là chỉ số sẽ đi về đâu, mà là chất lượng tăng trưởng sẽ thay đổi thế nào trong bối cảnh nâng hạng và chuyển đổi số toàn diện.
Khởi đầu từ "bàn đạp" nâng hạng đến "đường băng" 2026
Nhìn lại năm 2025, giới đầu tư vẫn chưa hết bàng hoàng trước nội lực bứt phá của thị trường. Theo số liệu thống kê, VN-Index đã có một năm thành công rực rỡ khi tăng trưởng gần 38%, thanh khoản duy trì ở mức kỷ lục hơn 29.000 tỷ đồng/phiên. Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu tăng 35% so với năm trước, và đặc biệt, số lượng tài khoản nhà đầu tư đã cán mốc hơn 11,6 triệu - vượt xa mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030.
Tuy nhiên, "cú hích" thực sự khiến diện mạo chứng khoán 2026 trở nên khác biệt chính là việc FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng TTCK Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đây không còn là kỳ vọng xa vời, mà là một thực tế đang vận hành đồng bộ cùng hệ thống KRX và cơ chế giao dịch không yêu cầu ký quỹ 100% tiền mặt cho nhà đầu tư nước ngoài.

Phát biểu tại Lễ Khai trương phiên giao dịch đầu năm 2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định tầm nhìn chiến lược rõ ràng: "Năm 2026 không chỉ mở đầu cho một chu kỳ phát triển mới của nền kinh tế, mà còn là năm mở đầu kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của đất nước. TTCK Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng kỷ nguyên này với mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững”.
Thông điệp này đã xác lập tư duy phát triển mới cho thị trường: Chứng khoán không chỉ là nơi kiếm lời ngắn hạn mà phải trở thành xương sống dẫn vốn cho các ngành công nghệ cao, bán dẫn và năng lượng xanh.
"Tăng nóng" hay "hạ nhiệt": Góc nhìn từ nội lực và dòng vốn
Liệu thị trường sẽ tiếp tục "tăng nóng" để tạo ra những bong bóng tài sản, hay sẽ "hạ nhiệt" để tích lũy sức mạnh? Thực tế cho thấy, việc nâng hạng chính thức dự kiến diễn ra vào tháng 9/2026 đang tạo ra một áp lực mua ròng rất lớn từ các quỹ ETF mô phỏng chỉ số Emerging Markets. Ước tính sẽ có khoảng 2,5-4 tỷ USD dòng vốn mới đổ vào thị trường Việt Nam trong giai đoạn 2026-2027. Điều này chắc chắn sẽ tạo ra sức nóng tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VN30), đặc biệt là các doanh nghiệp có nền tảng quản trị tốt và minh bạch.
Với tư duy quyết liệt của Chính phủ, sự điều hành linh hoạt của Bộ Tài chính và sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, chứng khoán 2026 không chỉ là những con số nhảy múa trên bảng điện tử xanh đỏ. Đó chính là nhịp đập, là huyết mạch lưu thông vốn để hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới.
Năm 2026 ghi dấu ấn đậm nét của dòng vốn FDI đổ mạnh vào lĩnh vực công nghệ cao. Khi Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, các doanh nghiệp niêm yết trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng khu công nghiệp và năng lượng tái tạo nổi lên như những điểm hút vốn chủ đạo. Đây chính là "nhiên liệu" mới khiến thị trường luôn ở trạng thái "ấm", thay thế dần sự phụ thuộc quá lớn vào nhóm bất động sản hay ngân hàng như giai đoạn trước.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã phát đi thông điệp đanh thép về việc tăng cường thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi thao túng. Sự quyết liệt này có thể khiến thị trường không tăng trưởng theo kiểu "dựng đứng" bất chấp giá trị cơ bản, nhưng nó lại tạo ra sự "hạ nhiệt" cần thiết để thanh lọc dòng vốn đầu cơ, đưa thị trường về quỹ đạo đầu tư giá trị.
Phân tích về triển vọng năm 2026, TS Lê Anh Tuấn, giám đốc Chiến lược Đầu tư của một quỹ quản lý tài sản chia sẻ rằng, chúng ta đang chứng kiến sự giao thoa giữa hai luồng sức mạnh: Sự cải cách thể chế quyết liệt từ bên trong và sự thừa nhận của dòng vốn quốc tế từ bên ngoài. “Nếu năm 2025 là năm của kỳ vọng, thì 2026 là năm của kết quả kinh doanh thực chất từ các doanh nghiệp công nghệ và sản xuất. PE thị trường có thể tăng, nhưng là dựa trên một nền tảng lợi nhuận vững vàng hơn”, ông Tuấn nhấn mạnh.
Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Minh, chuyên gia phân tích độc lập cho rằng, hệ thống KRX và việc nâng hạng đã thay đổi căn bản luật chơi. Nhà đầu tư nước ngoài hiện nay có thể giao dịch thuận tiện hơn, các sản phẩm phái sinh đa dạng hơn giúp họ phòng vệ rủi ro tốt hơn. Nhờ đó, thị trường có khả năng giữ được độ ổn định cao hơn ngay cả khi kinh tế toàn cầu biến động.
Theo khảo sát nhanh cho thấy, tiếng nói từ nhà đầu tư "F0" đến những "cá mập" chuyên nghiệp đều cho rằng, sự thay đổi về tâm lý của hơn 11,6 triệu nhà đầu tư là một biến số quan trọng. Anh Hoàng Viết Nam, một nhà đầu tư có thâm niên 10 năm trên thị trường chia sẻ: "Năm 2026, tôi tập trung vào các chứng chỉ quỹ và cổ phiếu thuộc nhóm ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). Đó là xu hướng không thể đảo ngược nếu muốn đi dài hơi cùng thị trường”. Trong khi đó, chị Nguyễn Trang Anh, một nhà đầu tư mới tham gia thị trường từ cuối năm 2025 lại bày tỏ sự lạc quan: "Việc nâng hạng thị trường giúp tôi tự tin hơn khi bỏ vốn vào chứng khoán thay vì gửi tiết kiệm hay mua vàng. Cảm giác mình đang đầu tư vào những công ty làm ra chip, làm ra năng lượng sạch cho tương lai khiến tôi thấy đây không còn là trò chơi may rủi nữa”.
Hiện thực hóa kênh huy động vốn dài hạn
Để thị trường chứng khoán không chỉ dừng lại ở một kênh đầu tư mà thực sự trở thành công cụ quản lý vĩ mô then chốt như chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Chứng khoán năm 2026 đang triển khai quyết liệt "vận tốc cực đại" với 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ba "mũi nhọn" mang tính đột phá đang tạo ra diện mạo mới cho thị trường.
Trước hết là cuộc cách mạng chuyển đổi số toàn diện. Không còn dừng lại ở niềm tự hào mang tên KRX, hệ sinh thái công nghệ 2026 đã tiến một bước dài khi tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) vào hệ thống giám sát thời gian thực. Việc này không chỉ giúp nhận diện sớm các dòng tiền bất thường mà còn làm trong sạch thị trường khỏi các hành vi thao túng, qua đó củng cố niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế.
Tiếp đến, sự xuất hiện của Sàn giao dịch tín chỉ carbon và các công cụ tài chính xanh được xem là "luồng gió mới" đầy hứa hẹn. Dự kiến hoạt động sôi nổi ngay trong năm nay, sàn giao dịch này không chỉ tạo ra một loại hàng hóa tài chính thượng hạng mà còn là thỏi nam châm thu hút các quỹ đầu tư bền vững (ESG) khổng lồ trên toàn cầu, đưa Việt Nam trở thành điểm sáng về kinh tế xanh tại khu vực.
Cuối cùng, chiến lược mở rộng "giỏ hàng" quốc tế đang được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Thông qua việc khuyến khích các doanh nghiệp đầu đàn phát hành chứng chỉ lưu ký (DR) tại các sàn giao dịch lớn ở nước ngoài và ngược lại, Việt Nam đang từng bước xóa bỏ ranh giới địa lý trong đầu tư. Bước đi này không chỉ tăng độ mở của nền kinh tế mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Việt Nam trên bản đồ tài chính thế giới, sẵn sàng cho kỷ nguyên vươn mình thịnh vượng.
Như vậy có thể thấy, TTCK Việt Nam năm 2026 sẽ không "hạ nhiệt" theo nghĩa suy yếu, mà là "nhiệt độ vừa đủ" để rèn đúc nên một thị trường chuyên nghiệp, đẳng cấp quốc tế. Những cơn "sóng ảo" gây sốt sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho sự lên ngôi của các giá trị thực, dựa trên nền tảng công nghệ và tiêu chuẩn quản trị ESG./.
Bình luận (0)