Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới
Việc căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc có dấu hiệu hạ nhiệt, đã góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư, thúc đẩy đà tăng của thị trường.
Chốt phiên, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều đóng cửa ở mức cao kỷ lục, trong đó, chỉ số S&P 500 lần đầu vượt ngưỡng 6.800 điểm. Đà tăng mạnh diễn ra sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt được khung thỏa thuận thương mại trước cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào thứ Năm.
Nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các công ty bán dẫn là nhóm dẫn dắt đà đi lên của Phố Wall trong phiên này, khi giới đầu tư chờ đợi báo cáo tài chính từ các hãng công nghệ hàng đầu. Thị trường hiện cũng đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có động thái hạ lãi suất trong cuộc họp chính sách vào giữa tuần.
Phiên giao dịch sôi động đầu tuần cũng chứng kiến đà tăng ấn tượng của Microsoft, Meta (công ty mẹ của Facebook) và các gã khổng lồ công nghệ khác trước thềm báo cáo lợi nhuận vào cuối tuần này.
Tại châu Âu, các thị trường chứng khoán lại có diễn biến trầm lắng hơn, bị kìm hãm bởi sự chờ đợi các quyết định về lãi suất trong tuần này từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Theo đó, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) tăng 0,1% lên 9.653,82 điểm khi đóng cửa. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tăng 0,2% lên 8.239,18 điểm và chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) tiến 0,3% lên 24.308,78 điểm.
Theo ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại chuyên trang tài chính Forex.com, nhìn chung tâm lý tích cực trên thị trường được thúc đẩy bởi những thông tin cho thấy Mỹ và Trung Quốc đã tìm ra một số điểm chung và rút lại các biện pháp thương mại trả đũa gây tổn thương. Mọi con mắt giờ đây đổ dồn vào cuộc gặp ngày 30/10 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Ông Trump đã đến Nhật Bản vào ngày 27/10 trong khuôn khổ chuyến công du châu Á, một chuyến đi có thể chứng kiến Mỹ và Trung Quốc chấm dứt cuộc chiến thương mại gay gắt giữa hai bên. Phát biểu trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump bày tỏ hy vọng về một thỏa thuận khi gặp ông Tập Cận Bình vào ngày 30/10, đồng thời cũng ra tín hiệu sẵn sàng kéo dài chuyến đi để gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Bình luận (0)