Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm

TCKD-Thứ ba, ngày 23/04/2013 16:59 GMT+7

Ảnh khai thác

 Hôm nay (23/4), thị trường chứng khoán châu Á đã đồng loạt giảm điểm khi các nhà đầu tư lo ngại về chỉ số quản lý sức mua PMI của Trung Quốc sẽ giảm nhẹ so với tháng trước.

Các cổ phiếu Trung Quốc đều đồng loạt giảm giá. Cổ phiếu của Ngân hàng công thương Trung Quốc, ngân hàng lớn nhất thế giới đã mất 1,3% giá trị. Cổ phiếu của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, ngân hàng lớn thứ 3 thế giới cũng đã giảm 2,8 %, mức giảm mạnh nhất trong vòng 2 tháng qua.

Việc giảm giá của các cổ phiếu đã khiến chỉ số Shanghai Composite mất đi 1,6%, mức giảm lớn nhất của chỉ số này từ ngày 28/3 đến nay. Riêng chỉ số chứng khoán châu Á Thái Bình Dương MSCI cũng đã để mất 0,3% .

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế vẫn cho rằng, chuỗi giảm điểm này sẽ không kéo dài lâu bởi mức giảm của chỉ số PMI trong tháng tư sẽ không đáng kể. Chính phủ Trung Quốc vẫn đang thực hiện các biện pháp kinh tế đúng hướng giúp nền kinh tế nước này vẫn đang trên đà phát triển

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước