VTV.vn - Áp lực ngoại hình, căng thẳng tâm lí vì công việc và đặc biệt là ảnh hưởng của mạng xã hội chi phối bữa ăn, nhiều người trẻ bị mắc rối loạn ăn uống.
VTV.vn - Nghiên cứu mới cho thấy rối loạn tăng động, giảm chú ý (ADHD) có liên quan đến sự tăng cao tỷ lệ trầm cảm, chán ăn, rối loạn căng thẳng cũng như tự tử.
VTV.vn - Việc tiêu thụ 80% lượng calo trong ngày trước 1 giờ chiều được cho là có thể kiểm soát lượng đường trong máu của những người mắc bệnh tiểu đường và béo phì.
VTV.vn-Các phương tiện truyền thông xã hội bị xem là yếu tố chính dẫn tới tâm lý lo lắng thái quá về hình thể, từ đó gây ra chứng rối loạn ăn uống ở một bộ phận giới trẻ Australia.