Theo hồ sơ chuyên môn của Viện Tim Hà Nội, em Phan Tiến Đạt mắc đảo phủ tạng, thông liên thất, chuyển vị đại động mạch cùng nhiều bất thường cấu trúc tim khác và cần được theo dõi, điều trị chuyên sâu.
Gia đình Đạt sống chủ yếu bằng thu nhập bấp bênh từ công việc lao động tự do của người cha, trong khi mẹ phải ở nhà chăm sóc con nên không có nguồn thu nhập ổn định. Đối với nhiều gia đình, một lần đưa con đi viện đã là nỗi lo. Với gia đình Đạt, những chuyến xe từ quê lên Hà Nội gần như trở thành một phần cuộc sống.

Bố của Đạt làm lao động tự do. Công việc phụ hồ khi có khi không, thu nhập bấp bênh theo từng mùa. Mẹ em ở nhà chăm con vì sức khỏe của Đạt không cho phép chị yên tâm đi làm xa. Cả gia đình năm người chỉ trông vào đồng lương ít ỏi của người cha và vài sào ruộng quê. Tiền kiếm được chưa kịp tích cóp đã phải dành cho những lần khám bệnh, xét nghiệm, thuốc men rồi chi phí đi lại. Mỗi lần bác sĩ hẹn tái khám cũng là lúc cả nhà lại lo tính xem còn có thể vay mượn ở đâu.
Điều cha mẹ Đạt mong mỏi nhất lúc này là con có cơ hội được tiếp tục điều trị để lớn lên với một trái tim khỏe mạnh như bao bạn nhỏ khác.

Chương trình "Trái tim cho em" mong nhận được sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để giúp bé Phan Tiến Đạt có thêm cơ hội điều trị, viết tiếp hành trình tuổi thơ bằng những nhịp tim khỏe mạnh.
Bình luận (0)