Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã đi vào cuộc sống và bước đầu đem lại những thay đổi tích cực. Tại các cơ quan của Đảng, chuyển đổi số đã tác động sâu rộng giúp cho phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy thay đổi, văn minh và hiệu quả hơn. Đây cũng là cơ sở thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong toàn xã hội.
Tại Chi bộ tổ dân phố Trung, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh, việc ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” đã giúp đổi mới đáng kể cách thức sinh hoạt chi bộ. Không chỉ hỗ trợ điểm danh, ứng dụng còn tích hợp nhiều tính năng như cập nhật văn kiện, tư liệu, học tập nghị quyết, đóng góp ý kiến,... giúp đảng viên phát huy tốt hơn trong các hoạt động của chi bộ.

Ông Nguyễn Văn Chất, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Trung cho biết, trước đây việc in ấn tài liệu mất nhiều thời gian, trong khi hiện nay đảng viên có thể dễ dàng cập nhật nội dung trên nền tảng số, chủ động nghiên cứu tài liệu mọi lúc, mọi nơi trước mỗi buổi sinh hoạt.
Theo ông Nguyễn Chung Hà, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh, việc sử dụng phần mềm giúp nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm của các bên tham gia. Có thể phản ánh ngay lên cấp trên nếu phát sinh bất cập trong quá trình vận hành.
Không chỉ có sổ tay đảng viên điện tử, những cuộc họp không giấy tờ nay cũng đã trở nên phổ biến. Qua hệ thống tác nghiệp điện tử, các chỉ thị, nghị quyết ở tất cả các cấp có thể được gửi đầy đủ và tức thì tới người thực hiện.
Theo thống kê, trong hơn một năm qua, ngoài khoảng 30.000 tài liệu, văn kiện được phát hành trên môi trường số, đã có khoảng 2,7 triệu văn bản lãnh đạo, điều hành được các cơ quan Đảng gửi nhận trên môi trường điện tử. Cùng với đó, cơ sở dữ liệu về đảng viên và tổ chức đảng trong toàn hệ thống cũng đang được rà soát, làm sạch và đồng bộ hóa. Trên môi trường số, nhiều hoạt động đã được thay đổi toàn diện.
Ông Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho rằng, công nghệ số đang giúp công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát chuyển dịch sang mô hình giám sát thường xuyên, gắn với khoa học, trí tuệ để đánh giá thực chất năng lực. Đây là nền tảng cốt lõi để đổi mới phương thức lãnh đạo.
Trong khi đó, ông Đinh Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh, quan trọng nhất là tư duy lãnh đạo và quản trị qua dữ liệu. Đặc biệt là dữ liệu của tất cả các lĩnh vực đều phải được cập nhật, được số hóa và được khai thác và được sử dụng để làm sao luôn luôn đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung trong toàn bộ các cơ quan trong hệ thống chính trị.
Chuyển đổi số trong Đảng đang đem lại hiệu quả thiết thực. Không chỉ giúp cho các cấp uỷ đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo mà còn là cơ sở đảm bảo cho chủ trương chuyển đổi số trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội được thực hiện thành công.
Bình luận (0)