15 quốc gia và vùng lãnh thổ hạn chế du khách Hàn Quốc nhập cảnh

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 25/02/2020 19:08 GMT+7

Một khu chợ ở TP Daegu đóng cửa từ ngày 23/2 để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Theo hãng tin Yonhap, ít nhất 15 quốc gia và vùng lãnh thổ đã áp đặt lệnh cấm hoặc hạn chế nhập cảnh đối với các công dân Hàn Quốc hoặc người nước ngoài từng đến Hàn Quốc.

Lệnh cấm nhập cảnh được áp dụng đối với người nước ngoài từng đến Hàn Quốc trong 14 ngày qua, hoặc yêu cầu họ phải cách ly khi nhập cảnh. 

Ngày 25/2, Hong Kong (Trung Quốc) đã cấm tất cả người đến từ Hàn Quốc, trừ cư dân đặc khu, khi trở về phải thực hiện các biện pháp cách ly. Nhiều quốc gia khác gồm: Uganda, Brunei và Qatar cũng tăng cường rà soát nhập cảnh, thắt chặt kiểm tra y tế đối với người đến từ Hàn Quốc. 

Cùng ngày, Mỹ đã nâng mức cảnh báo đi lại với Hàn Quốc lên cấp 3, mức cao nhất, đồng nghĩa người Mỹ nên tránh tất cả những chuyến đi không cần thiết đến quốc gia này.

Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong thứ 10, gần 1.000 người nhiễm COVID-19 Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong thứ 10, gần 1.000 người nhiễm COVID-19

VTV.vn - Hôm nay (25/2), Hàn Quốc đã ghi nhận trường hợp tử vong thứ 10 do COVID-19, trong khi số ca nhiễm đã lên tới gần 1.000 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước