Quốc hội Hàn Quốc ngừng hoạt động vì COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 25/02/2020 14:25 GMT+7

VTV.vn - Tại Hàn Quốc, nơi đang có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ hai trên thế giới, các tòa nhà quốc hội hôm 24/2 đã phải đóng cửa để khử trùng.

Quốc hội Hàn Quốc đã phải hủy 1 phiên họp toàn thể vào hôm qua (24/2) và ngừng cả 1 phiên họp khác dự kiến vào thứ Năm, sau khi ít nhất ba nghị sỹ được cách ly và xét nghiệm sau khi xác nhận là đã tiếp xúc với một quan chức bị dương tính với COVID-19. 

Quốc hội Hàn Quốc ngừng hoạt động vì COVID-19 - Ảnh 1.

Hàn Quốc đã báo cáo thêm 60 trường hợp nhiễm COVID-19 vào sáng nay (25/2), tăng tổng số bệnh nhân mắc bệnh ở nước này lên 893.

Hàn Quốc ghi nhận 60 ca nhiễm COVID-19 mới Hàn Quốc ghi nhận 60 ca nhiễm COVID-19 mới

VTV.vn - Hãng tin Yonhap cho biết, tính đến sáng 25/2, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 1 ca tử vong do dịch COVID-19 và 60 ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước