17 triệu người Việt có nguy cơ mất chỗ ở nếu biển dâng cao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 16/12/2015 20:48 GMT+7

VTV.vn - 6,3% diện tích Việt Nam có nguy cơ bị ngập do nước biển dâng, riêng đồng bằng sông Cửu Long diện tích bị ngập có thể lên tới 39%.

17 triệu người Việt Nam có nguy cơ mất chỗ ở nếu nước biển dâng cao thêm 1m. Do đó, việc thực hiện những cam kết vừa đạt được tại Hội nghị của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP 21 diễn ra tại Pháp vừa qua có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam.

Đây là thông tin được Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra cách đây ít giờ trong cuộc họp báo công bố về kết quả hoạt động phái đoàn Việt Nam tại COP 21.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước