300 cảnh sát Philippines dính líu đến đường dây buôn bán ma túy

Trung tâm Tin tức VTV24/Dân Trí-Thứ ba, ngày 23/08/2016 20:05 GMT+7

VTV.vn - Philippines vừa có thông báo, khoảng 300 nhân viên cảnh sát nước này bị tình nghi dính líu tới hành vi buôn bán ma túy.

Hôm nay (23/8), Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Philippines thông báo khoảng 300 nhân viên cảnh sát nước này bị tình nghi dính líu tới hành vi buôn bán ma túy, đồng thời cảnh báo những người này sẽ bị cách chức và phải ra hầu tòa nếu bị phát hiện có tội.

Trước đó tại Philippines đã có khoảng 1.800 nghi phạm liên quan đến ma túy bị tiêu diệt kể từ khi Tổng thống Duterte lên nắm quyền.

Lo sợ chiến dịch truy quét đẫm máu trên phạm vi toàn quốc của Tổng thống Duterte, gần 700.000 người nghiện ma túy và buôn bán loại chất cấm này đã ra đầu thú tại các sở cảnh sát để tránh bị tiêu diệt. Trước đó, ông Duterte cũng đã công khai tên tuổi của hơn 150 thị trưởng, thẩm phán, nghị sĩ và quân nhân Philippines có liên quan đến buôn bán ma túy, yêu cầu những người này ra tự thú càng sớm càng tốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước