35 nghìn USD cho một bàn tay sinh học

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 25/02/2015 18:02 GMT+7

(VTV.vn) - Mới đây, một nhóm các nhà khoa học người Áo đã nghiên cứu và chế tạo ra một bàn tay sinh học có thể cử động tự nhiên, uyển chuyển dành cho những người khuyết tật.

Những nạn nhân từ các vụ tai nạn giao thông hay tai nạn lao động thường phải hứng chịu nỗi đau vĩnh viễn mất đi một bộ phận trên cơ thể. Tuy nhiên, mới đây, Hội đồng Nghiên Cứu và Phát Triển Công Nghệ Áo đã nghiên cứu một phương pháp tối ưu để sản xuất ra những bàn tay sinh học với tổng chi phí gần 35 nghìn USD/chiếc, giúp nạn nhân phục hồi lại được một trong những chi quan trọng của cơ thể người.

Được biết, người tiếp nhận quy trình này sẽ được cấy những dây thần kinh và cơ bắp nhân tạo để vận hành được bàn tay giả. Hiện, những người được cấy ghép tay vẫn phải đối mặt với nguy cơ biến chứng và thường xuyên phải uống thuốc chống phản ứng đào thải của cơ thể. Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu khắc phục nhược điểm này và giảm giá thành sản phẩm, trước khi đưa ra ứng dụng rộng rãi trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước