46 quốc gia châu Phi ghi nhận có ca mắc COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 30/03/2020 12:14 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết sẽ rất khó kiểm soát nếu dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại châu Phi do hệ thống y tế chưa được đầu tư trang thiết bị đầy đủ.

Hiện châu Phi đã có 46/54 quốc gia ghi nhận có ca mắc COVID-19. Mặc dù dịch COVID-19 có tốc độ lây lan ở châu Phi chậm hơn so với ở châu Á hay châu Âu nhưng lục địa này cũng ghi nhận 4.351 ca và hơn 100 trường hợp tử vong. 

Với cơ sở y tế còn yếu kém, một loạt quốc gia châu Phi lựa chọn biện pháp phong tỏa để ngăn dịch bệnh lây lan như Nam Phi phong tỏa trên toàn quốc 21 ngày, Ai Cập và Kenya áp dụng lệnh giới nghiêm từ tối hôm trước tới sáng hôm sau, nhiều quốc gia khác đã đóng cửa biên giới.

Nam Phi trở thành ổ dịch COVID-19 lớn nhất châu Phi Nam Phi trở thành ổ dịch COVID-19 lớn nhất châu Phi

VTV.vn - Với 402 ca mắc bệnh, Nam Phi là ổ dịch COVID-19 lớn nhất tại châu Phi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước