Châu Phi: COVID-19 lan rộng, 41 quốc gia lây nhiễm

Hà Linh (Theo Africa News)-Thứ hai, ngày 23/03/2020 11:20 GMT+7

VTV.vn - Đã có tổng cộng 1.198 ca nhiễm COVID-19 tại 41 quốc gia thuộc châu Phi.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh ở châu Phi, tính đến thời điểm hiện tại đã có 1.198 ca nhiễm COVID-19 tại 41 quốc gia thuộc châu lục này, trong đó có 37 ca tử vong tại 7 quốc gia.

Cũng theo báo cáo, Ai Cập hiện đang là quốc gia có nhiều ca mắc COVID-19 nhất tại châu Phi với 294 trường hợp, theo sau là Nam Phi với 240 ca nhiễm, Algeria 102 ca và Morocco 96 ca. Ngoài ra, châu Phi cũng đã ghi nhận 108 trường hợp mắc COVID-19 được điều trị khỏi.

Phát biểu về những kế hoạch chống dịch trong thời gian tới, ông John Nkengasong – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi – cho biết: "Chiến lược đầu tiên mà chúng tôi đề ra chính là phải phòng ngeaf sự lây lan của virus COVID-19. Thứ hai, chúng tôi cần ngăn chặn số lượng tử vong và thứ ba, đó chính là ngăn chặn các thiệt hại xã hội theo sau".

Ông cũng nhấn mạnh tổ chức sẽ tạo điều kiện, ưu tiên việc xét nghiệm COVID-19 cho người dân trên toàn lục địa, từ đó ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước