50 bệnh viện tăng giá dịch vụ với bệnh nhân không có BHYT

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 20/06/2017 14:54 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Khi áp dụng thông tư mới, giá khám bệnh của hơn 1.900 dịch vụ y tế với người không có thẻ BHYT sẽ tăng trung bình khoảng 50%.

Từ hôm nay (20/6), 50 bệnh viện hạng đặc biệt, chuyên khoa và hạng 1 thuộc Hà Nội, TP.HCM sẽ bắt đầu điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế áp dụng với bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế.

Theo đó, khi áp dụng thông tư mới, giá khám bệnh của hơn 1.900 dịch vụ y tế với người không có thẻ BHYT sẽ tăng trung bình khoảng 50%. Trong đó giá khám bệnh mới của bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 là 39 nghìn đồng.

Bệnh viện thuộc địa phương quản lý, thời điểm áp giá mới cho các bệnh viện còn lại sẽ do địa phương quyết định.

Theo lộ trình đến hết năm 2017, giá viện phí mới đối với người không tham gia BHYT sẽ được áp dụng với tất cả các bệnh viện trên toàn quốc.

Giá viện phí với người chưa có thẻ BHYT không đồng loạt tăng từ 1/6 Giá viện phí với người chưa có thẻ BHYT không đồng loạt tăng từ 1/6 Bệnh nhân mong muốn chất lượng khám chữa bệnh tăng theo giá viện phí Bệnh nhân mong muốn chất lượng khám chữa bệnh tăng theo giá viện phí Hà Nội áp dụng khung giá điều chỉnh viện phí, tăng 20 Hà Nội áp dụng khung giá điều chỉnh viện phí, tăng 20

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước