55 con voi chết đói ở Zimbabwe do hạn hán kỷ lục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 23/10/2019 15:10 GMT+7

Một đàn voi uống nước tại Công viên Quốc gia Hwange, Zimbabwe. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ít nhất 55 con voi tại công viên quốc gia lớn nhất Zimbabwe đã chết trong 2 tháng qua.

Nguyên nhân được xác định là do trận hạn hán khốc liệt tại đây khiến những chú voi không thể kiếm đủ thức ăn và nước uống.

Những con voi đã chết gần các hố nước rải rác xung quanh công viên, một dấu hiệu cho thấy chúng đã đi một quãng đường dài để tìm nước. 

Các nhà chức trách cảnh báo tình trạng đói khát còn buộc những con voi phải đi lang thang vào khu dân cư. Chúng có thể phá hủy mùa màng, thậm chí giết người. 

Hạn hán do El Nino gây ra cũng đã khiến hơn một nửa sản lượng ngô ở Zimbabwe sụt giảm, 1/3 dân số cần viện trợ lương thực.

Xác cá voi liên tục trôi dạt vào bờ biển San Francisco vì... chết đói Xác cá voi liên tục trôi dạt vào bờ biển San Francisco vì... chết đói

VTV.vn - Biến đổi khí hậu đang khiến nhiều con cá voi chết đói, xác của chúng trôi dạt vào bờ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước