57.000 người Indonesia vô gia cư sau thảm họa sóng thần

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/09/2019 19:17 GMT+7

Khung cảnh hoang tàn sau trận động đất, sóng thần tại Indonesia. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thảm họa kép động đất, sóng thần tại Indonesia cách đây 1 năm không chỉ cướp đi sinh mạng của khoảng 2.000 người, mà còn khiến ít nhất 57.000 người trở nên vô gia cư.

Hàng chục nghìn người hiện vẫn đang sống trong những căn nhà tạm bợ mà không có bất kỳ thông tin nào về việc sẽ được xây dựng lại nhà của mình.

Trong năm qua, Hội Chữ thập đỏ Indonesia cũng đã hỗ trợ cho họ những vật dụng thiết yếu như thực phẩm, dụng cụ vệ sinh cá nhân, chăn gối và màn chống muỗi, đồng thời cung cấp cho họ thuyền bè hoặc gia súc để cải thiện thu nhập.

Một năm sau thảm họa động đất, sóng thần ở Indonesia Một năm sau thảm họa động đất, sóng thần ở Indonesia

VTV.vn - Một năm sau thảm họa động đất, sóng thần trên đảo Sulawesi, Indonesia, những tàn dư từ thảm kịch này vẫn ảnh hưởng lớn tới đời sống thường nhật của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước