Ấn Độ bắt 8 đối tượng bị tình nghi buôn xương người trái phép

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 24/03/2017 16:43 GMT+7

VTV.vn - Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 8 đối tượng bị tình nghi buôn xương người trái phép sau khi phát hiện hàng trăm bộ xương tại một ngôi làng.

Số xương bị phát hiện được cho là đã lấy từ các thi thể bị phân hủy, sau đó sẽ được làm sạch và bán cho các bác sĩ, các trường đại học y khoa địa phương.

Trước đây, Ấn Độ được cho là nguồn cung cấp bộ xương người hàng đầu cho các phòng thí nghiệm và các trường cao đẳng y tế trên toàn cầu. Nhưng từ năm 1985, Ấn Độ đã ra luật cấm xuất khẩu xương người. Tuy nhiên, các đối tượng buôn bán trái phép vẫn tìm buôn bán trái phép.

Hy Lạp bắt hàng chục nghi can buôn người Hy Lạp bắt hàng chục nghi can buôn người Trường học dạy dấu hiệu nhận biết hoạt động buôn người tại Anh Trường học dạy dấu hiệu nhận biết hoạt động buôn người tại Anh Ấn Độ: Bắt những người đứng đầu trại trẻ mồ côi vì cáo buộc buôn người Ấn Độ: Bắt những người đứng đầu trại trẻ mồ côi vì cáo buộc buôn người

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước