Ấn Độ: Tử vong do nghi dùng thực phẩm chức năng để giảm cân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 04/05/2019 21:34 GMT+7

VTV.vn - Một bài báo mới đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành gan đã khơi lên một vấn đề đáng lo ngại về việc dùng thực phẩm chức năng để giảm cân.

Bài viết mang tên "Slimming to the Death", tạm dịch là "Giảm cân tới chết", đã ghi nhận 1 ca nhiễm độc gan tại Ấn Độ, nghi do dùng thực phẩm chức năng của hãng Herbalife dẫn đến tử vong.

Nạn nhân là 1 phụ nữ 24 tuổi, có bệnh mãn tính suy tuyến giáp trước đó và đang dùng thuốc điều trị. Người này đã dùng 3 sản phẩm giảm cân của Herbalife, và sau 2 tháng sử dụng thì xuất hiện những triệu chứng như chán ăn, vàng da, mẩn ngứa. Xét nghiệm cho thấy: tình trạng gan có dấu hiệu bất thường, sau đó chuyển nặng. Bệnh nhân được đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi. 

Kết quả phân tích thành phần của loại thực phẩm chức nặng mà nạn nhân sử dụng cho thấy, các sản phẩm đều chứa kim loại nặng, như chì và thủy ngân, cùng nhiều hợp chất nguy hiểm khác. Báo cáo này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo người sử dụng nên cân nhắc kỹ, trước khi dùng bất cứ loại thực phẩm chức năng nào để giảm cân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước