An Giang: Cấm khai thác cá linh non

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 16/08/2017 21:35 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh An Giang cấm đánh bắt cá linh non dưới 50mm nhằm hạn chế tình trạng khai thác theo kiểu tận diệt.

Nếu Đồng Tháp quản lý việc đánh bắt, khai thác thủy sản dựa theo Nghị định Chính Phủ thì tỉnh An Giang giáp ranh ban hành hẳn một chỉ thị cấm đóng đáy đánh bắt cá từ ngày 1/6 đến 31/8, đặc biệt, cấm đánh bắt cá linh non dưới 50mm nhằm hạn chế tình trạng khai thác theo kiểu tận diệt, đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân cũng như bảo vệ nguồn lợi thủy sản đặc trưng của mùa nước nổi.

Cánh đồng nước nổi vùng rốn lũ An Phú đến TP Châu Đốc, tỉnh An Giang. Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra ngư lưới cụ khai thác thủy sản. Công tác tuyên truyền để người dân nắm bắt kích cỡ cá được khai thác, mắc lưới, dụng cụ cho phép khai thác cũng được địa phương triển khai.

Đến thời điểm này, ngành nông nghiệp An Giang đã xử phạt và tịch thu gần 10 dụng cụ khai thác thủy sản trái phép. Phần lớn đó là các hộ khai thác nhỏ lẻ, lén lút hoạt động vào ban đêm. Thời gian tới công tác tuần tra sẽ được tăng cường, siết chặt hơn nữa.

Theo Chi cục thủy sản An Giang cá linh đã xuất hiện ở vùng đầu nguồn. Để cư dân vùng lũ không bị thiệt thòi, địa phương liên tục quan trắc, đo, đếm số lượng cá để có thể cân nhắc cho người dân khai thác sớm hơn.

Kích cỡ cá linh cho phép khai thác là trên 50mm. Đồng thời mắc lưới của đáy, dớn không nhỏ hơn 16mm. Tùy thuộc vào kết quả quan trắc, tỉnh An Giang có thể cho phép cư dân vùng lũ khai thác sớm hơn nguồn lợi thủysản mùa nước nổi này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước