Muốn là công dân EU, nhiều người dân Anh xin cấp hộ chiếu Ireland

Nga Nguyễn (VTV9)-Thứ tư, ngày 29/06/2016 10:52 GMT+7

Người Anh đổ xô xin cấp hộ chiếu Ireland sau Brexit. (Ảnh minh họa: Dfa.ie)

VTV.vn - Sau Brexit, nhiều người dân Anh muốn đảm bảo vẫn là công dân của Liên minh Châu Âu (EU) bằng cách xin cấp hộ chiếu Ireland.

Theo Bộ Ngoại giao Ireland, số người xin cấp hộ chiếu Ireland tăng đột biến sau Brexit. Đại sứ quán Ireland tại London (Anh) đã nhận được hơn 4.000 lượt hỏi thông tin về hộ chiếu so với khoảng 200 lượt thường ngày. Các bưu điện ở Bắc Ireland cũng đã hết sạch mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu.

Theo quy định, bất kỳ ai sinh ra ở Cộng hòa Ireland, Bắc Ireland hay có bố mẹ, ông bà là người Ireland đều có thể được cấp hộ chiếu Ireland. Ở Anh hiện nay có khoảng 6 triệu người có các điều kiện như trên. Công dân của Bắc Ireland có thể mang cả hộ chiếu Ireland và hộ chiếu Anh.

Nước Anh vẫn đang chia rẽ về kết quả của cuộc trưng cầu dân ý về Brexit. Nhiều người dân Anh muốn ra đi nhưng cũng không ít người muốn ở lại EU. Những người mong muốn ở lại EU đang tìm cách đảm bảo rằng họ vẫn là công dân của Liên minh Châu Âu, một trong những cách đó là xin cấp hộ chiếu Ireland.

Anh ra đi hay ở lại EU: Tiếng nói từ người dân Anh ra đi hay ở lại EU: Tiếng nói từ người dân

VTV.vn - Phóng viên VTV thường trú tại Anh đã những có ghi nhận về việc người dân Anh nghĩ gì trước thời điểm bỏ phiếu.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước