Áo khoác chống bức xạ cho các phi hành gia lên sao Hỏa

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 05/03/2017 22:10 GMT+7

VTV.vn - Một chiếc áo khoác chống bức xạ dành cho các phi hành gia có thể mở đường cho việc thăm dò vũ trụ và sao Hỏa vào năm 2030.

Đây là mẫu thiết kế của StemRad - có trụ sở tại Israel chuyên sản xuất các thiết bị bảo hộ chống tia bức xạ.

Chiếc áo khoác này được thiết kế để bảo vệ các tế bào của con người khỏi các bức xạ chết người. Dự kiến chiếc áo đầu tiên sẽ được sản xuất vào cuối năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước