Australia và Hà Lan phá đường dây buôn lậu ma túy quy mô lớn

Hà My (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 22/11/2019 19:31 GMT+7

Một phần lô hàng bị bắt giữ.

VTV.vn - Cảnh sát Australia và Hà Lan vừa phối hợp bắt giữ khoảng 850 kg bột MDMA, một nguyên liệu quan trọng trong sản xuất ma túy tổng hợp.

Lô hàng được tìm thấy dưới dạng thực phẩm đóng hộp trong container chở hàng tại cảng Rotterdam, Hà Lan trên đường đến bang Queensland, Australia. Số nguyên liệu này có thể sản xuất được 8,5 triệu viên ma túy tổng hợp, trị giá hơn 300 triệu USD.

Cảnh sát đã bắt giữ 11 nghi phạm, trong đó, 2 người Hà Lan được cho là những kẻ cầm đầu đường dây này. Cảnh sát cũng cho biết, đường dây tội phạm ma túy này đang nhắm tới hàng nghìn sinh viên đại học tại Australia.

Hiểm họa ma túy giá rẻ ở Hy Lạp Hiểm họa ma túy giá rẻ ở Hy Lạp Nhật Bản thu giữ lượng ma túy kỷ lục tại cảng Kobe Nhật Bản thu giữ lượng ma túy kỷ lục tại cảng Kobe Australia bắt 400kg ma túy đá giấu trong chai tương ớt Australia bắt 400kg ma túy đá giấu trong chai tương ớt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước