Bắc Kinh (Trung Quốc) yêu cầu cách ly những người trở lại thành phố sau nghỉ Tết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 15/02/2020 14:34 GMT+7

Rủi ro lây nhiễm tăng cao khi người dân Trung Quốc bắt đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chính quyền thành phố Bắc Kinh nêu rõ những người không thực hiện tự cách ly 14 ngày sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo pháp luật.

Nhà chức trách thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đã đưa ra quy định yêu cầu tất cả người trở về thành phố làm việc sau kỳ nghỉ Tết phải tự cách ly 14 ngày, đồng thời thông báo trước về hành trình di chuyển của bản thân.

Đây là một biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt mới nhất của thành phố này nhằm tiếp tục ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Chính quyền thành phố Bắc Kinh nêu rõ những người không thực hiện tự cách ly 14 ngày sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo pháp luật. Các cơ sở giải trí và văn hóa ở Bắc Kinh hiện tiếp tục đóng cửa. Dịch vụ thư tín và giao hàng cũng hạn chế đến các khu dân cư, vốn đang được lập các chốt kiểm soát và kiểm tra thân nhiệt ở cửa ra vào.

Các hoạt động khử trùng tại nhà ga, bến xe, các địa điểm công cộng được tăng tần suất thực hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước