Bằng đại học sẽ không phân biệt tại chức hay chính quy

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 25/11/2017 13:54 GMT+7

VTV.vn - Dự thảo mới đã đưa ra jao hình thức đào tạo là tập trung và không tập trung để phù hợp với nhu cầu người học.

Với kỳ vọng tất cả văn bằng khi cấp ra phải đạt chuẩn vì không phân biệt văn bằng tại chức hay chính quy như trước đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi.

Theo đó, dự thảo mới đã đưa ra 2 hình thức đào tạo là tập trung và không tập trung để phù hợp với nhu cầu người học. Tuy nhiên, 2 hình thức này đều được xây dựng trên cùng một chuẩn chương trình, chuẩn giáo viên, chuẩn đầu ra để cấp một văn bằng chuẩn.

Cộng điểm ưu tiên vào Đại học liệu có công bằng? Cộng điểm ưu tiên vào Đại học liệu có công bằng?

VTV.vn - Chính sách cộng điểm ưu tiên cho các thí sinh trong kỳ thi quốc gia và xét tuyển đại học đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước