Cách xếp hạng các trường đại học trên thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 10/09/2017 20:30 GMT+7

VTV.vn - Cơ sở để xếp hạng các trường đại học trên toàn thế giới được đánh giá dựa trên 50 chỉ số, phân vào 11 nhóm bao gồm nghiên cứu, giảng dạy, việc làm sau tốt nghiệp...

Trên quy mô thế giới, việc lập ra một bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất toàn cầu không hề dễ dàng. Mặc dù có hàng chục bảng xếp hạng được đưa ra mỗi năm bởi các tổ chức, tạp chí giáo dục hay nhà xuất bản, nhưng thống kê được đưa ra bởi tờ Times Higher Education - tạp chí về tin tức và các vấn đề giáo dục bậc cao, có trụ sở ở London, Anh, được coi là một thước đo đáng tin cậy.

Cơ sở để xếp hạng các trường đại học trên toàn thế giới được đánh giá dựa trên 50 chỉ số, phân vào 11 nhóm bao gồm nghiên cứu, giảng dạy, việc làm sau tốt nghiệp (đánh giá từ người sử dụng lao động, tỷ lệ sinh viên có việc làm, chương trình hỗ trợ việc làm cho sinh viên), quốc tế hóa, cơ sở vật chất, đào tạo từ xa, trách nhiệm xã hội.

Kể từ năm 2009, tạp chí này hợp tác với Thomson Reuters - đơn vị thu thập và phân tích dữ liệu để đặt ra thứ hạng cho các trường đại học trên toàn thế giới và đề ra thêm các bảng xếp hạng nhỏ như theo ngành học hay theo khu vực địa lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước