Bạo hành trẻ mầm non: Bộc lộ yếu kém trong năng lực giáo viên

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 27/08/2019 19:52 GMT+7

VTV.vn - Từ các vụ bạo hành trẻ mầm non cho thấy, nhiều giáo viên bộc lộ sự bất lực của mình khi yếu kém về phương pháp sư phạm, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp.

Năm học 2018-2019 vừa mới khép lại, nhiều người chưa kịp quên những vụ ồn ào về ứng xử thiếu chuẩn mực của giáo viên mầm non thì ngay trước thềm năm học mới lại thêm sự việc cô giáo nhốt trẻ vào tủ đồ lại làm dấy lên trăn trở: Giáo viên mầm non vì đâu dễ bạo hành trẻ.

Trong một giờ học, ở bất kỳ trường mầm non nào, các tình huống sư phạm luôn phát sinh bất ngờ, còn các cô giáo luôn chân luôn tay. Thế nhưng, áp lực công việc đặc thù không phải yếu tố chính dẫn đến các ứng xử lệch chuẩn.

Ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và đào tạo cho rằng: "Trong mọi tình huống, nếu giáo viên có nghiệp vụ tốt sẽ không tạo áp lực trong công việc, nhưng nếu giáo viên không có kỹ năng sẽ tạo nên những áp lực rất lớn đối với chính giáo viên và đối với trẻ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo hành trẻ".

Nếu là một giáo viên có kỹ năng tốt thì cháu bé tại trường Mapble Bear có thể đã không bị nhốt vào tủ chỉ vì lỗi nhỏ là khóc trong lớp học. Hình ảnh được ghi lại bởi camera của nhà trường và sự việc chỉ được phát hiện khi một phụ huynh thấy con có những biểu hiện sợ đi học.

Lúng túng trong cách ứng xử, thiếu kỹ năng phù hợp, hàng rào tuyển dụng giáo viên mầm non dù có khắt khe đến đâu cũng có thể lọt sàng. Chính vì thế, việc tập huấn tăng cường năng lực cho giáo viên mầm non được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thường kỳ trước thềm năm học mới. Tuy nhiên, trên thực tế, việc tổ chức tập huấn khó đến được với từng giáo viên nếu thiếu sự phối hợp.

Sau sự vụ ồn ào dư luận, hiện ngôi trường có giáo viên nhốt trẻ vào trong tủ đồ đã bị đóng cửa. Đến giờ, cách xử lý nào cũng là muộn màng bởi không bậc phụ huynh nào mong muốn những xáo trộn này xảy ra với không gian tuổi thơ của con em mình.

Hà Nội: Giáo viên mầm non nhốt trẻ vào tủ quần áo Hà Nội: Giáo viên mầm non nhốt trẻ vào tủ quần áo

VTV.vn - Một cháu bé tuổi mầm non vừa bị cô giáo kỷ luật bằng cách nhốt vào tủ quần áo, dẫn tới tâm lý bé hoảng loạn và sợ đến trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước