Bất cập quy trình cấp phép trong biểu diễn nghệ thuật

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 10/11/2019 20:09 GMT+7

VTV.vn - Nhiều đơn vị tổ chức sự kiện cho rằng, hiện nay quy trình cấp phép cho việc tổ chức sự kiện nghệ thuật còn quá nhiêu khê, nhiều giấy tờ không cần thiết.

Để được cấp phép cho một sự kiện nghệ thuật, các đơn vị tổ chức cần nộp một bộ hồ sơ đủ giấy tờ lên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bao gồm: đơn đề nghị cấp phép tổ chức, bản nội dung chương trình, bản mẫu của các tiết mục, giấy phép từ đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài cho nghệ sĩ nước ngoài hoặc Việt Kiều và chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Nghệ sĩ nước ngoài khi tới Việt Nam biểu diễn cũng đối mặt với nhiều thủ tục, nếu muốn buổi diễn thêm phải làm giấy nhân thân có tên của tất cả các đơn vị tổ chức biểu diễn. Chính vì vậy, các nhà tổ chức sự kiện đã đưa ra nhiều đề xuất để thực hiện hóa mong muốn của mình.

Để phát triển văn hóa, mức độ phức tạp của những sự kiện, chương trình nghệ thuật cũng ngày càng cao. Chính vì vậy việc cấp phép các chương trình sẽ trở nên rất phức tạp sẽ khó đáp ứng nhu cầu tổ chức sự kiện nghệ thuật trong nước.

Cục Nghệ thuật biểu diễn nói gì về vấn đề bỏ cấp phép bài hát trước năm 1975? Cục Nghệ thuật biểu diễn nói gì về vấn đề bỏ cấp phép bài hát trước năm 1975?

VTV.vn - Ngoài vấn đề về cấp phép cho những tác phẩm âm nhạc trước năm 1975, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng sẽ chia sẻ về những vấn đề khác đang được quan tâm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước