Bất chấp lệnh cấm, các mỏ đá ở Hòa Bình vẫn khai thác bằng thuốc nổ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/04/2018 16:39 GMT+7

VTV.vn - Bất chấp lệnh cấm của tỉnh Hòa Bình, các mỏ đá tại đây vẫn khai thác bằng cách sử dụng thuốc nổ (nổ mìn).

Khai thác sai thiết kế, thuê nhân công giá rẻ, bỏ qua nhiều quy định về an toàn lao động để tận thu lợi nhuận và nếu có rủi ro xảy ra tai nạn chết người thì nhanh chóng thỏa thuận bồi thường với gia đình nạn nhân hoặc thậm chí che giấu thông tin, xóa dấu vết hiện trường… Đây là thực trạng đang diễn ra tại thung lũng khai thác đá ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Trước những vi phạm nghiêm trọng trên, UBND tỉnh Hòa Bình đã liên tiếp đưa ra các văn bản chỉ đạo, yêu cầu tạm dừng hoạt động, chỉ xem xét cấp vật liệu nổ phục vụ công tác khắc phục vi phạm. Tuy nhiên, bất chấp yêu cầu của tỉnh, các mỏ đá tại đây vẫn khai thác bình thường tái diễn tình trạng mất an toàn lao động bằng cách sử dụng thuốc nổ.

Theo danh sách theo dõi của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình, hiện có 45 mỏ khai thác sai thiết kế so với hồ sơ thẩm định ban đầu thuộc diện phải dừng hoạt động để khắc phục vi phạm trong đợt này. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại công tác khắc phục vi phạm vẫn còn rất chậm.

Khai thác đá - nghề 'bán máu nuôi thân' Khai thác đá - nghề "bán máu nuôi thân"

VTV.vn - Vì miếng cơm manh áo, những người làm nghề khai thác đá ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình phải đánh đổi cả tính mạng của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước